Thêm đàn cá voi khoảng 7 con xuất hiện ở ven biển Đề Gi, Bình Định

  •  
  • 429

Ngày 4-8, anh Tommy Toàn (tên đầy đủ Đỗ Thanh Toàn, 37 tuổi, ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định), xác nhận đã bắt gặp đàn cá voi xanh khoảng 7 con đang di chuyển, kiếm ăn ở khu vực biển Đề Gi, cách bờ khoảng 1 hải lý.

Theo lời kể của anh Toàn, thời điểm anh bắt gặp đàn cá voi khoảng 5 đến 6 giờ sáng cùng ngày (4-8). Lúc này, những con cá voi đang bơi lượn, há miệng lớn ngoi lên khỏi mặt nước biển...

Những con cá voi đang bơi lượn cùng nhau để săn mồi.


Những con cá voi đang bơi lượn cùng nhau để săn mồi. (Ảnh: TOMMY TOÀN)

Trước đó, đàn cá voi 2 con xuất hiện ở ven biển Đề Gi ngày 26/7.
Trước đó, đàn cá voi 2 con xuất hiện ở ven biển Đề Gi ngày 26/7. (Ảnh: TOMMY TOÀN)

Cảnh kiếm ăn hiếm gặp của đàn cá voi và chim trời ven biển Đề Gi sáng 4/8.
Cảnh kiếm ăn hiếm gặp của đàn cá voi và chim trời ven biển Đề Gi sáng 4/8. (Ảnh: TOMMY TOÀN)

“Đàn cá voi khoảng 7 con, những con nhỏ trọng lượng khoảng 1 đến 2 tấn, con lớn từ 17 đến 20 tấn xuất hiện trong khoảng thời gian 2 giờ đồng hồ. Thi thoảng những con cá voi há miệng rất lớn ngoi lên mặt nước”, Tommy Toàn kể.

Trước đó, ngày 26-7, anh Toàn trong lúc giới thiệu khách du lịch tham quan ở khu cực ven biển vũng Bồi, hòn Trâu (thuộc ven biển Đề Gi) đã phát hiện 2 con cá voi xanh đang kiếm ăn. Theo lời anh Toàn, có thể từ đó đến nay đàn cá voi xanh ở lại khu vực biển này để kiếm ăn và không rời đi.

Theo người dân địa phương, cá voi xuất hiện ven bờ biển Đề Gi là hình ảnh rất hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây. Trong tâm linh, ngư dân biển xem việc xuất hiện và bắt gặp đàn cá voi là điều hết sức may mắn.

Cập nhật: 04/08/2022 SGGP
  • 429