Thêm một người Trung Quốc chết vì cúm gia cầm

  •  
  • 91

Theo Bộ Y tế Trung Quốc, nước này vừa có thêm trường hợp tử vong vì cúm gia cầm. Thông tin ban đầu cho biết nạn nhân không hề tiếp xúc với gà, vịt chết và khu vực gần nơi anh sống cũng không có dịch cúm gia cầm.

Bệnh nhân được xác định mang họ Lu, 24 tuổi, sống tại tỉnh Giang Tô, đã chết ngày 2-12 sau khi nhập viện ngày 27-11 với các triệu chứng sốt và cảm lạnh. 69 người từng tiếp xúc với anh hiện đang được các nhân viên y tế theo dõi sát sao.

Đây là ca tử vong vì cúm gia cầm thứ 17 tại Trung Quốc và là ca tử vong đầu tiên kể từ tháng 6. Kể từ khi cúm gia cầm bùng phát vào năm 2003, nước này đã có tổng cộng 26 người nhiễm bệnh.

Là nước có số lượng gia cầm lớn nhất thế giới với hàng triệu gia cầm nuôi thả tại các gia đình, Trung Quốc hiện là tâm điểm trong cuộc chiến chống cúm gia cầm. Tính đến nay đã có hàng triệu gia cầm tại Trung Quốc bị giết bỏ để ngăn ngừa virus lây lan.

Gà nuôi tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

T.VY

Theo Reuters, BBC, Tuổi trẻ
  • 91