Thủ phạm trộm laptop Bộ Quốc phòng Mỹ là... dân teen

  •  
  • 117

Hai thiếu niên vừa bị bắt giam hôm qua do có liên đới đến vụ trộm laptop và ổ cứng chứa thông tin nhạy cảm về 26,5 triệu cựu chiến binh và quân nhân Mỹ, nhà chức trách cho biết. 

Chiếc laptop nói trên bị đánh cắp khỏi nhà của một nhân viên thuộc Sở Cựu chiến binh (VA) vào ngày 3/5 vừa qua. Sau khi sự vụ trở nên ầm ĩ trên mặt báo, nó, cùng với chiếc ổ cứng, đã được một người không rõ danh tính trả lại cho FBI vào ngày 28/6.

Trong ổ cứng có chứa các dữ liệu như tên tuổi, số bảo hiểm xã hội và ngày sinh của các cựu chiến binh đã giải ngũ từ năm 1975 trở lại đây. Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đây được nhận định và vụ ăn trộm dữ liệu chính phủ tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Christian Brian Montano, 19 tuổi, một trong 2 nghi can bị bắt giữ rạng sáng hôm qua. Nguồn: AP

Ít ai ngờ được rằng thủ phạm của vụ việc động trời này lại chỉ là hai thiếu niên... 19 tuổi.

Jesus Alex Pineda và Christian Brian Montano - cư dân của Rockville vừa bị bắt giữ rạng sáng hôm qua và bị cáo buộc tội danh trộm cắp cấp độ một (trên 500 USD). Tuy nhiên, cảnh sát tin rằng vẫn còn một thiếu niên thứ ba can dự vào vụ này.

Nhà chức trách cho biết các nghi can không định nhắm đến ngôi nhà của nhân viên VA ngay từ đầu, càng không biết trong ổ cứng laptop có chứa những thông tin nhạy cảm cho đến khi vụ việc bị lôi ra ánh sáng.

Tháng trước, VA từng đưa ra tuyên bố rằng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, FBI đã nhận định "với sự tin tưởng cao độ" rằng các file dữ liệu bên trong laptop và ổ cứng chưa bị mở ra hay khai thác vào bất cứ mục đích gì.

"Việc bắt giữ được thủ phạm là một tin tức tốt lành, nhưng chúng ta cũng phải thấy được rằng thật là may mắn khi các dữ liệu nói trên vẫn còn an toàn", Steve Buyer, chủ tịch Ủy ban Cựu chiến binh của Hạ Viện Mỹ phát biểu.

"Sự yếu kém và những lỗ hổng bên trong cơ chế bảo vệ của VA là có thật, và với sự giúp đỡ của Quốc hội, VA cần phải xúc tiến nhanh công cuộc cải tổ bảo mật thông tin
".

Thiên Ý

Theo AP, VietNamNet
  • 117