Thư rác: Vatican cũng không chừa!

  •  
  • 151

Trong một báo cáo phân tích thực trạng phát tán thư rác trên thế giới hiện nay, hãng bảo mật Sophos đã nhận dạng được ít nhất một máy tính "zombie" có địa chỉ IP tại Tòa thánh Vatican. 

Nguồn: Security Labs
Zombie là thuật ngữ chỉ những máy tính đã bị hacker giành toàn quyền kiểm soát. Chúng có thể mặc sức ra lệnh cho máy tính thực hiện những nhiệm vụ như gửi thư rác, tham gia tấn công từ chối dịch vụ... mà người dùng không hề hay biết.

Nhiều máy tính zombie hợp thành một mạng lưới gọi là botnet và đây chính là thủ phạm truyền dẫn đại bộ phận thư rác. Thường thì hacker sử dụng các chương trình Trojan, sâu và virus để tấn công máy tính người dùng, từ đó từng bước giành lấy quyền kiểm soát hệ thống.

Thư rác do các mạng botnet này phát tán thường có địa chỉ IP hợp pháp, vì vậy mà các bộ lọc rất khó phát hiện ra.

Trong bản báo cáo của Sophos, Mỹ vẫn đứng vững ở ngôi vị "Vua thư rác" với 23,2% tổng lượng thư rác của cả thế giới. Á quân không ai khác chính là Trung Quốc (tính cả Hồng Kông) và Hàn Quốc - do số lượng người dùng băng thông rộng ở quốc gia Đông Bắc Á này rất cao.

Tác giả báo cáo - Graham Cluley cảnh báo rằng tình hình sẽ không thể cải thiện chừng nào người dùng Internet gia đình còn chưa chịu hành động để bảo vệ lấy máy tính của mình.

Trong khi đó, giới quan sát lại cho rằng một phần lỗi cũng thuộc về chính ngành bảo mật. Vì sao lại như vậy? Chỉ đơn cử một thí dụ thôi, phiên bản diệt virus mới nhất của F-Secure đã không tương thích một chút nào với tường lửa ZoneAlarm, buộc người dùng phải chuyển sang xài tường lửa Internet Connection trong Windows XP SP2.

Thiên Ý
Theo The Register, VietNamNet
  • 151