Thuốc Ecstasy làm hủy tiêu diệt tế bào não

  •  
  • 858

Một nghiên cứu của Bồ Đào Nha vừa chứng minh rằng việc tiêu thụ thuốc Ecstasy (còn gọi là thuốc lắc) làm tiêu diệt sớm các tế bào não ở loài chuột mới lớn.

Nghiên cứu trên do Hiệp hội Calouste Gulbenkian tài trợ đã xác định tác động của sự tích tụ chất serotonine trong (Ảnh minh họa: Addictionca)các đầu mút dây thần kinh, còn gọi là sợi trục. Chất MDMA, thành phần chính trong thuốc Ecstasy làm tích tụ lâu dài chất serotonine, tạo cảm giác sảng khoái.

Nhóm các nhà nghiên cứu Bồ Đào Nha đã chứng minh rằng chất serotonine tích tụ trong các thể hạt chuyên sản xuất năng lượng cho tế bào khiến các thể hạt này tiếp xúc với stress oxy hoá và tạo những khuyết đoạn trong ADN. Việc sản xuất năng lượng tế bào giảm có thể gây chết tế bào thần kinh.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo các thanh thiếu niên về tác hại của thuốc lắc đối với não. Các nghiên cứu trước đây của Pháp và Anh từng chứng minh việc tiêu thụ loại ma túy nhẹ này có thể làm tăng nguy cơ loạn tâm thần.

V.N

Theo Techno-science, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 858