Thuyền robot xuyên qua Thái Bình Dương

  •  
  • 691

4 chiếc thuyền không người lái Wave Glider vừa rời bờ biển San Francisco và bắt đầu hành trình 300 ngày trên biển Thái Bình Dương.

Thuyền được điều khiển từ xa sẽ cùng nhau đến Hawaii sau đó 2 chiếc sẽ đến Nhật, 2 chiếc khác đến Úc.

Wave Glider di chuyển nhờ sóng và một cái “chân” dưới nước
Wave Glider di chuyển nhờ sóng và một cái “chân” dưới nước

4 chiếc thuyền sẽ đi qua 60.000km. Đây là chặng đường dài nhất mà một chiếc thuyền không người lái thực hiện.

Wave Glider là sản phẩm chủ lực của công ty Liquid Robotics có trụ sở tại Sunnyvale, California, Mỹ. Chuyến xuyên biển Thái Bình Dương không chỉ chứng tỏ các phương tiện robot có thể đi trên đại dương mà còn có khả năng thu thập dữ liệu về độ mặn của nước biển, nhiệt độ, lượng oxy, độ sâu, dầu thô, sóng, thời tiết, gió…

Thuyền không người lái di chuyển nhờ sóng và bộ “chân” dưới nước. Các tấm pin năng lượng mặt trời trên đỉnh thuyền sẽ sạc pin cho bộ cảm biến và phát tín hiệu.

Tất cả dữ liệu mà Wave Glider thu được sẽ được truyền về Liquid Robotics thông qua vệ tinh. Chỉ cần đăng ký, những người yêu thích thám hiểm có thể truy cập thông tin miễn phí trên trang web của công ty.

Khách hàng cũng có thể gửi đơn đặt hàng Wave Glider đến Liquid Robotics với giá 200.000 USD/chiếc.

Wave Glider trong tương lai có thể được sử dụng để bảo vệ thuỷ sản hoang dã, giám sát trại cá ngoài đại dương và tìm hiểu vòng tuần hoàn các - bon của Trái đất.

Theo Physorg, Đất Việt
  • 691