Tỉ lệ sinh đẻ ở Nhật tăng

  •  
  • 204
Số lượng trẻ em ra đời ở Nhật Bản lần đầu tiên đã tăng sau sáu năm, theo thống kê của Bộ Y tế.

Tỉ lệ sinh giảm và dân số già nua gây lo ngại lớn cho Nhật Bản
Tỉ lệ sinh giảm và dân số già nua gây lo ngại lớn cho Nhật Bản (Ảnh: sso-chemnitz)
Gần 550.000 em bé đã ra đời trong sáu tháng đầu năm, tăng 11.600 ca so với cùng kỳ năm ngoái. ̣Đây là tin mừng đối với nước Nhật, nơi đã chứng kiến tỉ lệ sinh đẻ thấp nhất trong lịch sử vào năm ngoái.

Hiện nước này cần tỉ lệ sinh đẻ 2.1 để duy trì ổn định.

Tỉ lệ sinh giảm và dân số già nua gây lo ngại lớn cho Nhật Bản, và chính phủ gần đây đưa ra nhiều biện pháp để khuyến khích phụ nữ có thêm con.

Viên chức Bộ Y tế, Sayuri Narahara, nói với hãng AP rằng tỉ lệ sinh đẻ tăng gần đây có thể là do tăng trưởng kinh tế và việc làm tăng.

Bộ này cũng ghi nhận số lượng đăng ký kết hôn tăng trong nửa đầu năm nay, tăng thêm 10.936 cặp so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù có tin mừng, nhưng Ryuichi Kaneko, một nhà nghiên cứu, nói nên thận trọng: "Chúng ta không thể kết luận chỉ bằng các kết quả này và nói tỉ lệ sinh đẻ đã thôi giảm," ông bảo với hãng tin Kyodo. "Chúng ta phải theo dõi thay đổi trong ít nhất một năm thì mới ra kết luận được."

Theo BBC
  • 204