Tiếp tục đề phòng cúm gia cầm

  •  
  • 113

Cục Thú y nhận định có khả năng bộc phát đợt dịch cúm gia cầm mới trong tháng 2 này...

Vệ sinh chuồng trại, tiếp tục đề phòng cúm gia cầm (Ảnh: VNN)

Theo số liệu tổng hợp chiều ngày 1-2 của Chi cục Thú y TPHCM, từ ngày 24 đến 31-1 (24 tháng chạp đến mùng 3 Tết), các cơ sở đã giết mổ 251.632 con gia cầm các loại.

Cũng thời gian trên, đã có hơn 56.000 gia cầm được giết mổ từ các tỉnh đưa về cung cấp cho thị trường TP dịp Tết.

Như vậy, so với 2 Tết trước, Tết năm nay, TP.HCM vừa đảm bảo an toàn vệ sinh dịch tễ vừa cung cấp nhu cầu gia cầm trong những ngày Tết.

Dù không còn tỉnh, thành nào xảy ra dịch cúm gia cầm, nhưng Cục Thú y nhận định có khả năng bộc phát đợt dịch cúm gia cầm mới trong tháng 2 này.

Nguyên nhân là do tình hình vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm trong dịp Tết tăng mạnh và nhiều người gây đàn mới, nhưng không khai báo với ngành thú y để tiêm phòng và giám sát dịch tễ.

Theo SGGP
  • 113