Tinh tinh là động vật có vú tiết kiệm năng lượng

  •  
  • 1.220

Loài chim tiêu hao nhiều năng lượng so với động vật có vú, động vật có vú lại tiêu hao nhiều năng lượng hơn động vật có túi, động vật có túi lại tiêu hao nhiều năng lượng hơn động vật bò sát.

Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong số các động vật có vú, tinh tinh được cho là loài động vật tiết kiệm năng lượng nhất. Trong điều kiện lượng vận động giống nhau, nhu cầu thức ăn của tinh tinh ít hơn so với con người.

Trong báo cáo đăng trên tạp chí Học viện khoa học quốc gia Mỹ, các nhà khoa học đứng đầu là tiến sỹ Herman Poteze đã tiến hành ghi chép lượng vận động của bốn con tinh tinh do Hiệp hội các loài khỉ Des Moines, bang Iowa (Mỹ) cung cấp và lượng tiêu hao năng lượng hàng ngày của chúng.

Trong nghiên cứu, tinh tinh thông minh đã học được cách tiểu tiện vào trong cốc giấy, vì thế các nhà khoa học có thể tiến hành phân tích thành phần nước tiểu của chúng.

Deuterium oxide là một hình thức đồng vị của nước, hay còn gọi là nước nặng. Sau khi cho tinh tinh uống nước này, các nhà khoa học có thể theo dõi sự hình thành carbon dioxide, qua đó tính toán chính xác nhiệt lượng đốt cháy.

Các nhà khoa học phát hiện, dường như trong số tất cả các động vật có vú, năng lượng tiêu hao hàng ngày của tinh tinh là thấp nhất. Nguyên nhân là do mức độ trao đổi chất của tinh tinh tương đối thấp.

Tiến sỹ cho biết nhu cầu năng lượng thấp giúp chúng dễ dàng sinh tồn trong thời kỳ thiếu hụt lương thực.

Theo VietnamPlus
  • 1.220