Triều cường gây vỡ đê bao TP HCM

  •  
  • 156

Hàng chục mét đê bao bảo vệ các quận 12, Thủ Đức, Gò Vấp đã bị vỡ ngay đợt triều cao nhất của tháng, chiều 7/12. Hơn 20 ha đất nông nghiệp bị ngập. Nước tràn bờ vào khu dân cư gây ngập úng cục bộ 20-30 cm, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của dân.

Triều cường khiến phố thành sông

Triều cường khiến phố thành sông (Ảnh: VNN)

Tối nay, đỉnh triều được Chi cục thủy lợi và phòng chống bão lụt TP HCM dự báo đạt khoảng 1,38 m, cao nhất trong đợt thượng triều tháng 12 nhưng thấp hơn dự kiến 1,47 m. Hôm qua, mức triều đạt 1,37 m. Chi cục trưởng Nguyễn Ngọc Công giải thích, triều thấp hơn dự kiến là do ảnh hưởng bão vừa đi qua gây biến động.

Theo báo cáo nhanh tối nay của Chi cục thủy lợi và phòng chống bão TP HCM , quận 12 đã bị vỡ một đoạn bờ bao dài 10 m thuộc khu phố 1, phường Thạnh Lộc, gây ngập nước 20-40 cm cho khoảng 10 ha đất nông nghiệp.

Đoạn đê bao rạch Năm Sóc ở quận Thủ Đức cũng bị bể một đoạn dài 7 m khiến hơn 10 ha đất nông nghiệp chìm trong mực nước 40 cm. 160 m tuyến đê bao còn lại của đoạn rạch này cũng đang lung lay khiến lãnh đạo quận yêu cầu rà soát, nâng cấp gấp trước Tết Nguyên đán để chống đỡ.

Nước còn tràn bờ một số đoạn đê bao thuộc khu phố 4, 5 và bờ bao khu đất Công ty Dosaco, quận Thủ Đức, gây ngập úng cục bộ 20-30 cm.

Lãnh đạo các quận, huyện đang huy động dân hàn đắp đê bao bị vỡ bằng các vật liệu cừ tràm, phên tre... Dự kiến hoàn tất trám đê trước 12h ngày 8/12.

Nắp đập Nam Hải, quận Gò Vấp cũng đang xuất hiện những khe nứt nhỏ, gây ngập một số điểm nhưng mức độ không đáng kể. Do đó, quận đang tạm thời cho chèn những khe nứt bằng bao cát, đợi khi triều cường rút sẽ tiến hành đại tu nắp đập.

Phan Anh

Theo Vnexpress, VietNamNet
  • 156