Trung Quốc hướng tới lai tạo “siêu vật nuôi”

  •  
  • 806

Sau những bước đột phá trong quá trình nghiên cứu phát triển “siêu lúa”- những dòng lúa lai cao sản, các nhà khoa học Trung Quốc đang có kế hoạch tạo ra “siêu động vật” để tăng sản lượng vật nuôi. "Siêu heo" (Ảnh: baocantho)

Theo Li Ning, nhà khoa học hàng đầu về nhân bản và gây giống bằng kỹ thuật gien thuộc Đại học Nông nghiệp Trung Quốc, nhờ ứng dụng kết quả dự án giải mã bản đồ gien nên sản lượng ngành chăn nuôi có thể tăng gấp đôi trong cùng số lượng con giống.

Ông cho biết dự án nghiên cứu “siêu vật nuôi” trong nông nghiệp do Đại học Nông nghiệp phối hợp thực hiện với 3 viện, trường khác hiện đang tập trung vào phát triển các giống “siêu heo” và “siêu gà”. Dự án đang nghiên cứu để tìm ra các gien đặc trưng của vật nuôi liên quan đến chất lượng và sản lượng.

Gần đây, dự án đã hoàn tất công đoạn nghiên cứu tính đa dạng của vật nuôi ở Trung Quốc, thu thập mẫu ADN, cung cấp nguồn gốc và tiến hóa của nhiều động vật nuôi gồm 92 giống heo, 37 giống ngựa, 11 giống bò Tây Tạng, 18 giống cừu và 25 giống dê.

T.HỒNG

Theo THX, Báo Cần Thơ
  • 806