Trung Quốc nhân bản bê kháng bệnh bò điên

  •  
  • 152

Chú bê con nặng 55 kg. (Ảnh: AP)

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa tuyên bố đã thành công trong việc nhân bản một con bò với những gene kháng được bệnh bò điên.

Chú bê con 55 kg ra đời ở tỉnh Sơn Đông, 3 năm sau khi nhà khoa học thất sủng Hwang Woo-suk (Hàn Quốc) nhân bản được những con bò với một cấu trúc protein kháng được bệnh bò điên. 

"Các nhà khoa học tại Viện khoa học nông nghiệp Laiyang ở Sơn Đông cho biết họ đã sử dụng công nghệ chuyển gene để đưa các gene quan trọng này vào một con bê, được nhân bản từ một tế bào bò trưởng thành", Tân Hoa Xã đưa tin.

Các thử nghiệm tiếp theo sẽ nhằm kiểm tra xem con bê có phát triển ổn định và duy trì hiệu quả của những gene cấy ghép hay không.

T. An

Theo Reuters, VnExpress
  • 152