Trung Quốc: Phát hiện thành lũy xây dựng cách đây hơn 3.000 năm

  •  
  • 751

Một số thành lũy - được xây dựng cách đây hơn 3.000 năm - vừa được các nhà khảo cổ Trung Quốc phát hiện tại vùng Yujiang thuộc tỉnh Jiangxi (nằm ở phía đông của Trung Quốc).

Các nhà khảo cổ cho biết thì các thành lũy này được xây dựng bằng đất và có bề rộng khoảng 15m. Những thành lũy này bao bộc hơn 40.000 m2 đất trong vùng.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy các thành lũy này được xây dựng ở triều đại Shang (1.600 - 1.100 - trước công nguyên) và triều đại Zhou (1.046 - 256 - trước công nguyên). Hiện công việc khai quật vẫn đang được tiếp tục.

Việc khám phá này sẽ cung cấp thêm nhiều đầu mối quan trọng trong việc nghiên cứu về văn hóa và lịch sử của những thành lũy trong vùng.

Đ.Huân

Theo Xinhua, TNO
  • 751