Trung Quốc sẽ vượt Mỹ về tăng trưởng Internet băng thông rộng

  •  
  • 54

Tỷ lệ người sử dụng Internet băng thông rộng ở TQ chỉ sau Mỹ

Theo đánh giá của công ty nghiên cứu thị trường viễn thông toàn cầu Anh quốc Point-Topic, rất có thể trong năm tới Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ để trở thành quốc gia có tỷ lệ sử dụng Internet băng thông rộng lớn nhất trên thế giới.

Khảo sát mới đây của Point-Topic cho thấy Mỹ vẫn là quốc gia có lượng tăng trưởng Internet băng thông rộng số một thế giới với 40,9 triệu thuê bao mới trong chín tháng đầu năm 2005, tiếp theo là Trung Quốc với 35 triệu thuê bao mới và Nhật Bản 20,9 triệu. Con số tăng trưởng toàn cầu là 37,9 triệu.

Tuy nhiên, lượng thuê bao mới trong quý 3 năm 2005 của Trung Quốc là 3,6 triệu, vượt xa con số 2,7 triệu của Mỹ. Do đó, Point-Topic dự báo, với tỷ lệ tăng trưởng này, chỉ đến quý 4 năm 2006 là Trung Quốc sẽ vượt mặt Mỹ.

Cũng theo khảo sát của Point-Topic, tỷ lệ tăng trưởng đường thuê bao số (DSL) Internet băng thông rộng trên toàn cầu tăng 28,8% so với mức tăng 17,0% của thuê bao cáp, đưa tỷ lệ thuê bao DSL lên 65,9% trên tổng số thuê bao băng thông rộng toàn cầu. Tại Đông Nam Á, con số tăng trưởng DSL là 12,9%.

Dầu vậy, ở khu vực châu Á-TBD, tỷ lệ tăng trưởng thuê bao DSL cho thấy dấu hiệu đã đạt ngưỡng và sẽ giảm sút trong những năm tới, đặc biệt tại các quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật, Singapore, và Đài Loan.

H.TRUNG

Theo Tuổi Trẻ
  • 54