Trung Quốc: Thuốc giả làm chết chín người

  •  
  • 120

Ngày 22/5, chín người ở Thành phố miền nam Tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc đã bị chết sau khi tiêm một loại thuốc giả do Công ty Dược phẩm Qiqihar số 2 thuộc Tỉnh Hắc Long Giang sản xuất và 14 quan chức của Công ty này đã bị thẩm vấn.

Những nạn nhân bị chết sau khi tiêm một loại thuốc giả có tên Armillarisni A dùng điều trị cho những bệnh nhân bị rối loạn túi mật, gan và dạ dày do Công ty Dược phẩm Qiqihar Số 2 thuộc Tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc sản xuất.

Cảnh sát đã bắt giữ năm trong số 14 quan chức của Công ty này đến Tỉnh Quảng Châu để thẩm vấn.

Trong những năm gần đây, thị trường tiêu thụ các loại sản phẩm giả mạo và kém chất lượng đã cướp đi nhiều tính mạng của người dân Trung Quốc.

Đặc biệt là năm 2004, một vụ scandal về sức khoẻ của Trung Quốc làm cho 13 đứa trẻ bị suy dinh dưỡng ở vùng nông thôn phía đông Tỉnh An hội bị chết sau khi cho ăn một loại sữa giả dành cho trẻ em.

Ngọc Huyền

Theo Reuters, VietNamNet
  • 120