Trung Quốc xây đường sắt dưới nước đầu tiên cho tàu viên đạn

  •  
  • 1.301

Tuyến đường sắt cao tốc cho tàu viên đạn đầu tiên ở Trung Quốc sẽ dài hơn 16km, nối thành phố cảng Ninh Ba và quần đảo Chu San.

Các đoàn tàu viên đạn có thể chạy qua tuyến đường sắt dưới nước ở tốc độ tối đa 250km/h.
Các đoàn tàu viên đạn có thể chạy qua tuyến đường sắt dưới nước ở tốc độ tối đa 250km/h. (Ảnh: CNN).

Chính phủ Trung Quốc thông qua dự án xây tuyến đường sắt cao tốc dưới nước đầu tiên dành cho tàu viên đạn, CNN hôm qua đưa tin. Tuyến đường sẽ nối Ninh Ba, thành phố cảng ở phía nam Thượng Hải, với Chu San, quần đảo ở vùng biển phía đông Trung Quốc.

Tuyến đường sắt dưới nước nằm trong kế hoạch xây dựng hệ thống đường sắt Ninh Ba - Chu San dài 77km để thúc đẩy du lịch. Đề xuất mở hệ thống đường sắt này được đưa ra lần đầu tiên vào năm 2015 và chính phủ Trung Quốc thông qua nghiên cứu về tính khả thi của dự án hồi giữa tháng 11.

Khoảng 79,92km đường sắt trong hệ thống sẽ được xây mới, bao gồm tuyến đường 16,2km dưới biển. Tuyến đường sẽ bắt đầu từ ga Đông Ninh Ba và kết thúc ở ga Chu San, cho phép các đoàn tàu cao tốc chạy qua với vận tốc tối đa 250km/h.

Nhờ hệ thống đường sắt mới, hành khách có thể đi từ Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, tới Chu San trong 80 phút. Hành trình hiện nay kéo dài khoảng 4,5 tiếng nếu đi bằng xe bus hoặc 2,5 tiếng nếu tự lái xe. Ngoài đường hầm dưới biển, một cầu đường sắt cũng được xây để nối các vùng thuộc quần đảo. Với tổng chi phí 3,6 tỷ USD, dự án sẽ bắt đầu vào năm 2019 và dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Cập nhật: 30/11/2018 Theo VNE
  • 1.301