Tỷ lệ lây lan HIV tại Campuchia giảm mạnh

  •  
  • 150

Theo số liệu từ chính phủ Campuchia thì tỷ lệ lây nhiễm HIV của nước này đã giảm xuống còn 0,6% trong năm 2005 so với tỷ lệ 1,9% trong năm 2003.

Nguyên nhân của tín hiệu đáng mừng này là do chính phủ Campuchia đã chi mạnh hơn trong công tác phòng bệnh. Được biết trong năm 2007, ngân sách của chính phủ Campuchia chi cho việc phòng chống căn bệnh thế kỷ này là gấp đôi năm 2006. Hiện nay tại Campuchia tỷ lệ nhiễm HIV đang chuyển dịch từ các khu đô thị về nông thôn.

Dự kiến vào năm 2010, toàn dân Campuchia sẽ nhận được các dịch vụ y tế miễn phí trong vấn đề phòng chống căn bệnh thế kỷ như sẽ được thử máu miễn phí hay nhận không bao cao su.

Cách đây mười năm, Campuchia là một trong những quốc gia có tỷ lệ lây lan HIV cao nhất thế giới. Hồi năm 2007, tỷ lệ lây nhiễm HIV tại quốc gia Đông Nam Á này lên đến 3,3%.

Đ.K.L.

Theo Xinhua, Tuổi trẻ
  • 150