Úc chế tạo kính hiển vi mạnh gấp 20 lần hiện tại

  •  
  • 873

Các nhà khoa học Úc vừa chế tạo thành công một loại kính hiển vi mạnh và nhạy hơn 20 lần so với các loại kính hiện nay.

Úc chế tạo kính hiển vi mạnh gấp 20 lần hiện tại
Các chuyên gia Úc lắp ráp kính hiển vi siêu mạnh - (Ảnh: The Australia)

Theo báo The Australian, đây là sản phẩm của các chuyên gia trường ĐH Quốc gia Úc. Với thiết bị mới này, các nhà khoa học có thể quan sát được các sinh vật nhỏ nhất, kể cả những loại nhỏ hơn virus.

Tiến sĩ Ben Buchler thuộc ĐH Quốc gia Úc cho biết để chế tạo kính hiển vi mạnh mẽ này, nhóm nghiên cứu đã dùng tia laser để làm lạnh một dây nano siêu mảnh xuống mức - 265 độ C. Đây là một nỗ lực phi thường bởi dây nano mỏng hơn tóc người 500 lần.

Công nghệ nano này giúp tạo ra chiếc kính hiển vi mạnh đến mức có thể đo được trọng lượng của một trong những loại virus lớn. Loại virus lớn này nhẹ hơn 100 tỷ lần so với trọng lượng trung bình của một con muỗi.

Các chuyên gia ĐH Quốc gia Úc cũng tự tin cho biết kính hiển vi mới sẽ giúp họ quan sát được các vật chất cực nhỏ nằm giữa các phân tử. Tuy nhiên thiết bị hiện đại này rất nhỏ, do đó các rung động dù rất nhẹ cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của nó.

Theo Tuổi Trẻ
  • 873