Vì sao đàn ông sớm 'đi bước nữa'?

  •  
  • 5.998

Thống kê ở nhiều nước cho thấy, sau ly hôn hoặc bạn đời mất sớm, đàn ông thường "đi bước nữa" nhiều hơn và nhanh hơn phụ nữ. Nguyên nhân không hẳn vì các đấng mày râu có thói bạc tình.

Đàn ông từng có gia đình thường không chịu nổi sự cô đơn (Ảnh: Xphix).

Từ hiện tượng đàn ông dễ có cuộc hôn nhân mới, có người cho rằng đàn ông không chung thủy, họ dễ quên đi cái quá khứ gắn bó với người bạn đời đầu gối má kề để mau chóng đi tìm hạnh phúc khác. Vậy đàn ông có phải những kẻ bạc tình đáng để người đời chê trách?

Công trình khoa học của tiến sĩ tâm lý Jonathan thuộc Viện nghiên cứu giới tính con người ở London đã cho thấy, thực ra đàn ông tái hôn sớm là có lý do của họ; xã hội cần thông cảm và tạo điều kiện giúp họ hàn gắn vết thương lòng.

Thực tế, những người đàn ông góa vợ hoặc bị vợ nếu bỏ kéo dài thời gian sống độc thân sẽ có nguy cơ cao bị suy sụp về tinh thần, rơi vào tình trạng chán đời, sống buông thả, tuổi thọ bị rút ngắn. Điều đó chứng tỏ về mặt tâm lý, đàn ông yếu hơn phụ nữ và hôn nhân cần thiết cho nam giới hơn, mặc dầu xưa nay người ta vẫn tưởng đàn bà cần đàn ông hơn.

Lý do thứ nhất: Đàn ông tỏ ra kém cỏi trong việc tổ chức cuộc sống riêng, nhất là sau một thời gian dài đã có vợ lo việc đó cho mình. Họ rất khó quen với tình trạng không có vợ. Hiếm khi đàn ông độc thân ngồi tỉ mỉ nhặt từng hạt sạn trước khi thổi cơm hoặc tự mạng một chỗ quần bị thủng do tàn thuốc lá. Đó là chưa kể đến những việc công phu hơn như lau từng cái giát giường hay thường xuyên thu dọn nhà cửa. Cho nên bước vào nơi ở của người đàn ông độc thân, ta có thể nhận ra ngay.

Lý do thứ hai: Sau ly hôn, đa số đàn ông phải sống cô đơn trong nghĩa cụ thể nhất của từ này. Bởi vì phụ nữ sau ly hôn thường sống với con. Tòa án cũng thường ưu tiên quyền nuôi con cho người mẹ. Tình trạng người đàn ông sống một mình rất bất lợi cho họ về tâm lý. Vì lười nội trợ nên đàn ông độc thân có nhiều thì giờ nhàn rỗi hơn phụ nữ và chính điều đó làm cho họ buồn hơn.

Có người lấy rượu giải sầu, ngồi một mình "tâm sự" với chai rượu hàng giờ đồng hồ. Đàn ông cô đơn cũng hút thuốc lá nhiều hơn người có vợ vì họ có thể tự do phun khói bất kỳ lúc nào. Một khi rượu phối hợp với thuốc lá thì sự phá hủy sức khỏe của nó lớn hơn nhiều lần so với từng thói xấu này riêng rẽ.

Mặt khác, con người không chỉ là một cá thể sinh học mà còn là một mà còn là một đơn vị xã hội. Vì vậy, khi trở về căn phòng vắng lặng của mình, mất cơ hội giao tiếp với người khác, tâm lý người cô đơn trở nên nặng nề hơn. Một anh kể rằng: Có lúc trên ti vi chiếu chương trình "gặp nhau cuối tuần", anh ta phải tắt đi không dám xem, sợ cười một mình chẳng khác gì người điên.

Đàn ông độc thân cũng không thích kết bạn với nhau như phụ nữ, họ cũng mặc cảm tình trạng cô đơn của mình nên không chơi với những đàn ông có gia đình. Việc không có ai an ủi, động viên làm mất đi tính tự tin, ảnh hưởng đến tốc độ phản xạ cần thiết của hệ thần kinh. Điều đó giải thích vì sao đàn ông độc thân hay bị tai nạn giao thông hoặc tai nạn lao động hơn đàn ông có gia đình.

Có lẽ vì những lý do trên mà người đàn ông rơi vào tình trạng năng nổ hơn trong việc đi tìm bạn đời mới. Do không phải nuôi con, họ có thể rảnh rang đến các câu lạc bộ kết bạn hay lui tới những nơi khiêu vũ, hội hè đông người, ở đó họ có thể gặp gỡ nhiều bạn gái.

Diện tìm bạn gái với đàn ông cũng rộng hơn phụ nữ rất nhiều. Họ có thể kết hôn với phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào miễn là đủ tuổi kết hôn và ưng thuận lấy họ. Trong khi đó, phụ nữ rất ngại dư luận cho là mình "chài" một chàng "trai lơ", ít tuổi hơn mình. Đó là chưa kể cái khó của phụ nữ là làm sao tìm được người đàn ông hòa hợp với đứa con riêng.

Tuy nhiên, một điều đáng lưu ý là, số đàn ông ly hôn lần thứ hai cũng nhiều hơn phụ nữ. Đó là chưa kể những người rơi vào tình trạng ly hôn mãn tính, nghĩa là lấy vợ nhiều lần nhưng chẳng lần nào tồn tại được lâu. Thông thường cái cảm giác không có vợ, khao khát một người bạn đời sẽ mất đi ngay sau khi lấy vợ không lâu và họ lại gặp phải những khó khăn như ở cuộc hôn nhân trước, để cuối cùng lại đi vào vết xe đổ.

Điều này càng dễ xảy ra với những đàn ông bảo thủ không bao giờ nhìn thấy những mặt khó chịu của mình. Họ thường dựa vào ý kiến bênh vực của bạn bè hay người thân - những người thực ra chẳng hiểu mấy về họ nên cho rằng họ luôn đúng. Do đó trong cuộc hôn nhân tiếp theo, họ vẫn không khắc phục được những khuyết điểm trước kia.

Ngày nay, phần lớn xã hội đã cảm thông và không còn khắt khe với những người đàn ông tái hôn sớm. Tuy nhiên, vấn đề không ở chỗ đàn ông nên tái hôn sớm hay muộn mà là cần rút ra kinh nghiệm thất bại trước để tìm thấy hạnh phúc trong hôn nhân sau.
Theo Thời Trang Trẻ, VNE
  • 5.998