Video: Robot dạy viết thư pháp

  •  
  • 629

Điện thoại thông minh và máy tính ngày càng trở nên phổ biến, do vậy nhiều người ít dùng tay để viết hơn trước. Còn người Nhật thì lo ngại nghệ thuật viết thư pháp của họ sẽ bị mai một, và giờ đây họ đã nghĩ ra cách dùng robot.

Trong cuộc khảo sát vào năm 2012, hơn 60% người Nhật được hỏi cho biết họ không còn khả năng viết ký tự chữ Hán, một trong ba loại ký tự được sử dụng trong văn bản tiếng Nhật hiện đại.

Giáo sư Seiichiro Katsura từ Đại học Keio ở Tokyo trong một nỗ lực bảo tồn loại hình nghệ thuật này đã chế tạo một cánh tay robot, với đầy đủ kỹ năng viết thư pháp.

Robot sẽ hướng dẫn trẻ em Nhật Bản viết thư pháp, giúp các em thao tác cổ tay và cách điều khiển bút lông khi viết.

Katsura hy vọng, trong tương lai robot này có thể được phát triển để hướng dẫn mọi người tìm hiểu những thao tác kỹ thuật cơ bản trong ngành cơ khí và phẫu thuật.

Theo Vietnamnet,Popsci
  • 629