Việt Nam - Lào hợp tác phòng chống cúm gia cầm

  •  
  • 58

Ngày 24/8, tại Hà Nội, Bộ Y tế Việt Nam đã ký bản ghi nhớ với Bộ Y tế Lào về hợp tác phòng chống cúm gia cầm và các bệnh truyền nhiễm mới nổi.

Bác sĩ Ponmek Dalaloy

Bác sĩ Ponmek Dalaloy (Ảnh: WHO)

Theo đó, phía Việt Nam sẽ giúp Lào đào tạo và phát triển nhân lực, hợp tác trong lĩnh vực y tế dự phòng và kiểm dịch y tế biên giới.

Hai bên tích cực trao đổi thông tin, giám sát các mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm cúm. Đồng thời xây dựng kế hoạch phòng chống đại dịch cúm ở người và tổ chức diễn tập phòng chống nếu đại dịch xảy ra.

Bộ Y tế Việt Nam cam kết sẽ hỗ trợ Lào kỹ thuật, thiết bị chống cúm khi đại dịch xảy ra ở Lào...

Bác sĩ Ponmek Dalaloy - Bộ trưởng Bộ Y tế Lào cho biết thêm: ''Không chỉ có vậy, chúng tôi còn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để xây dựng trường Đại học Y dược Viên Chăn. Lào cũng khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư trong lĩnh vực y tế và khám chữa bệnh vùng biên giới trong vòng 5 năm tới.

Hiện Lào tuy đã xuất hiện ổ dịch nhưng rất may chưa phát hiện trường hợp nhiễm virus cúm A/H5N1 nào.

Trong khi đó, các nước láng giềng như Thái Lan, Campuchia và Việt Nam đã có những ca tử vong do virus H5N1 từ khi virus này xuất hiện.

Lệ Hà

Theo VietNamNet
  • 58