VN hợp tác với Tập đoàn hàng không vũ trụ và quốc phòng châu Âu

  •  
  • 685

Hôm 15-12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Tập đoàn Hàng không Vũ trụ và Quốc phòng châu Âu (EADS) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác về công nghệ cao góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Theo Bản ghi nhớ, Bộ Khoa học Công nghệ và Tập đoàn EADS sẽ phối hợp xây dựng dự án công nghệ cao tích hợp các giải pháp hệ thống an toàn, trong đó Việt Nam sẽ xây dựng thử nghiệm một Trung tâm tích hợp các giải pháp hệ thống an toàn tại Hà Nội.

Trung tâm này có nhiệm vụ thu thập, giám sát và xử lý các thông tin trên nhiều lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh.

Bộ Khoa học Công nghệ cùng Tập đoàn EADS đã thống nhất lộ trình thúc đẩy chương trình phát triển công nghệ cao ở Việt Nam như xây dựng hệ thống mẫu dùng để đào tạo ứng dụng thử tại Trung tâm công nghệ Vi điện tử và Tin học, thuộc Viện ứng dụng công nghệ).

Sau đó, Việt Nam sẽ xây dựng trung tâm chính thức về giải pháp hệ thống an toàn công nghệ cao, với sự hợp tác của EADS trong việc trao đổi kinh nghiệm thiết kế hệ thống giám sát, thông tin khoa học - công nghệ và đào tạo chuyên gia.

Theo Tuổi Trẻ
  • 685