Voi có trí nhớ rất tốt?

  •  
  • 1.671

Bà Karen McComb

Bà Karen McComb
(Ảnh: sussex.ac.uk)

Trong bài viết đăng trên tạp chí Science số ra gần đây, bà Karen McComb - chuyên gia ngôn ngữ động vật - và các đồng sự thuộc Trường đại học Sussex (Anh) cho rằng voi là loài vật có trí nhớ rất tốt, cho phép chúng có thể dễ dàng nhận ra tất cả những “gương mặt quen quen” và tuyệt đối cảnh giác trước kẻ lạ.

Nhóm chuyên gia này đã bỏ ra gần bảy năm khảo sát 21 đàn voi ở công viên quốc gia Amboseli, Kenya và cho biết: theo thời gian, voi đầu đàn tự hình thành một khả năng trí nhớ rất kỳ lạ.

Khi tiếp cận một kẻ lạ mặt, căn cứ vào mùi hoặc tiếng kêu của đối tượng, “nữ thủ lĩnh” sẽ nhanh chóng xác định được đó là bạn hay thù. Nếu voi đầu đàn không nhận ra, cả gia đình voi sẽ đứng cụm lại với nhau để bảo vệ các voi con.

Voi thường có thói quen hay đi kiếm ăn xa và sống theo chế độ mẫu hệ, gia đình thông thường chỉ toàn... giống cái. Những con voi đực thường rời đàn sớm, sống một mình hoặc cùng lập “hội độc thân” gồm những con voi đực khác cũng lẻ loi như nó.


Theo thời gian, voi đầu đàn tự hình thành một khả năng trí nhớ rất kỳ lạ.
(Ảnh: discovery)

NGUYỄN SINH

Theo BBC News, Tuổi trẻ
  • 1.671