Voi uống rượu Volka

  •  
  • 1.465

Nhân viên một gánh xiếc cho hai con voi uống rượu vodka để chúng chống chọi thời tiết giá cực kỳ lạnh giá ở nước Nga.

Voi uống rượu Volka
Các nhà khoa học khẳng định chất cồn làm giảm thân nhiệt của
voi, dù chúng cảm thấy nóng sau khi uống rượu. (Ảnh: psu.edu)

Hai con voi, thuộc quyền sở hữu của một gánh xiếc Ba Lan đang lưu diễn tại vùng Novosibirsk thuộc Nga, buộc phải ra khỏi xe moóc bằng gỗ sau khi có một vụ hỏa hoạn trong xe. Nhiệt độ ngoài trời xuống mức âm nên chúng đối mặt với nguy cơ chết vì rét. Song những người trong gánh xiếc đã đổ vodka vào nước ấm rồi cho chúng uống.

"Sau khi uống hỗn hợp ấy, chúng rống lên như thể chúng đang tung hoành trong rừng. Có lẽ chúng rống lên vì vui sướng", một quan chức địa phương kể với RIA Novosti.

Sau đó cảnh sát dùng xe tải để chở cặp voi tới garage của một trường cao đẳng để chúng tránh rét.

Giới khoa học nói rằng chất cồn có thể khiến con người và động vật cảm thấy ấm hơn, song trên thực tế nó làm giảm thân nhiệt của họ. Tuy nhiên, báo Komsomolskaya Pravda dẫn lời ông Rostislav Shilo, giám đốc vườn thú Novosibirsk, khẳng định rằng rượu vodka không gây ngộ độc hay bất kỳ tổn hại nào về sức khỏe cho cặp voi.

"Nếu không uống rượu, có lẽ chúng đã chết vì thân nhiệt giảm hoặc viêm phổi", ông bình luận.

Theo VNE
  • 1.465