WB: 180 triệu USD giúp Nigeria chống sốt rét

  •  
  • 36

Ngân hàng thế giới (WB) hôm qua đã quyết định dành khoảng 180 triệu USD để giúp Nigeria chống sốt rét - vấn đề tồn tại số 1 tại quốc gia châu Phi giàu dầu mỏ này.

Khoản tiền này sẽ được dùng cho một dự án kéo dài 5 năm giúp chính phủ Nigeria cắt giảm số ca bệnh sốt rét hàng năm xuống còn một nửa vào năm 2010.

Số người mắc bệnh sốt rét tại Nigeria chiếm 20% số ca sốt rét trên toàn thế giới - khoảng 110 triệu ca/mỗi năm trên tổng dân số hơn 130 triệu người. Tại quốc gia này, tình trạng nghèo khổ còn khá phổ biến.

Bệnh sốt rét đã gây ra những tác hại kinh tế to lớn cho Nigeria cũng như ảnh hưởng đến đời sống gia đình, đến từng cá nhân khi lao động chính trong nhà không thể đi làm.

T.VY

Theo Xinhua, Tuổi trẻ
  • 36