WHO: 68.000 ca tử vong mỗi năm vì phá thai

  •  
  • 143

Mỗi năm thế giới có khoảng 19 triệu trường hợp nạo phá thai không an toàn dẫn tới cái chết của 68.000 thai phụ, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Mỗi năm thế giới có khoảng 80 triệu phụ nữ có thai ngoài ý muốn, và 45 triệu trong số họ giải quyết vấn đề bằng cách nạo phá thai

Mỗi năm thế giới có khoảng 80 triệu phụ nữ có thai ngoài ý muốn, và 45 triệu trong số họ giải quyết vấn đề bằng cách nạo phá thai (Ảnh: TTO)

Trong cuộc nghiên cứu lần đầu tiên trên phạm vi toàn cầu về sức khỏe giới tính và sinh sản được công bố trên tờ tạp chí y học Lancet, WHO cho biết đối với những người kết hôn muộn, việc quan hệ tình dục trước hôn nhân diễn ra khá nhiều, dẫn đến tỷ lệ có thai ngoài ý muốn, phá thai không an toàn và mắc các bệnh lây qua đường tình dục cao hơn.

Nghiên cứu cũng cho thấy tỉ lệ vô sinh và số trẻ chết yểu do các vấn đề sức khỏe giới tính và sinh sản cũng đang tăng cao.

Cũng theo nghiên cứu, mỗi năm thế giới có hơn nửa triệu phụ nữ tử vong do các biến chứng khi mang thai và sinh đẻ, khoảng 80 triệu phụ nữ có thai ngoài ý muốn và 45 triệu trong số họ giải quyết vấn đề bằng cách nạo phá thai. Trong khi đó, có đến 120 triệu cặp vợ chồng không thể có con như ý muốn.

“Nghiên cứu này gióng lên một hồi chuông cảnh báo rằng nếu chúng ta không quan tâm tới sức khỏe giới tính và sinh sản một cách công khai và thẳng thắn, tổng số tử vong và vô sinh sẽ vẫn còn tồn tại với chúng ta trong nhiều năm tới”, Paul Van Look, giám đốc phụ trách sức khỏe sinh sản của WHO nói.

TƯỜNG VY

Theo Xinhua, Tuổi trẻ
  • 143