Xác ướp Ai Cập lộ diện qua máy quét CT

  •  
  • 3.356

Những xác ướp được giữ nguyên dạng bên trong quách đã lộ diện trước máy quét CT mà không bị can thiệp trực tiếp.

Tuổi của “bệnh nhân” nằm trong máy quét CT mới… 3.000 năm, và thông tin về tiền sử bệnh tật vẫn còn là ẩn số.

Trên đây là kết luận sơ bộ về một xác ướp thời Ai Cập cổ đại, sau khi tiến sĩ Abeer Helmi của Đại học Manchester (Anh) thuyết phục được Bảo tàng Anh cho phép mượn các xác ướp trên với mục tiêu nghiên cứu những bí mật về nền văn minh thần bí xa xưa.

Báo Daily Mail dẫn lời tiến sĩ Helmi cho biết công nghệ máy quét CT mới nhất có thể cung cấp những hình ảnh 3 chiều hết sức chính xác về các báu vật lịch sử bên trong quách mà không khiến chúng bị hư hại giống như trong trường hợp mở hẳn nắp ra.

Nữ tiến sĩ này đã mượn được tổng cộng 7 xác ướp, trong đó có một nữ tu được chôn theo 11 bùa hộ mạng bằng vàng, dấu hiệu cho thấy người này có địa vi cao trong xã hội thời đó.

Một xác ướp nữa thuộc về bé gái 12 tuổi. Số còn lại toàn nam giới đã trưởng thành.

Kết quả kiểm tra cho thấy các xác ướp này có niên đại vào năm 900 trước Công nguyên, thời điểm người Ai Cập cổ đại sử dụng phương pháp mới để bảo quản thi hài.

Xác ướp lộ diện trước máy quét
Xác ướp lộ diện trước máy quét - (Ảnh: ĐH Manchester)

Hình ảnh 3D lộ rõ khi quét CT
Hình ảnh 3D lộ rõ khi quét CT - (Ảnh: ĐH Manchester)

Quét CT là cách đơn giản cho phép nghiên cứu xác ướp mà không cần mở quách
Quét CT là cách đơn giản cho phép nghiên cứu xác
ướp mà không cần mở quách - (Ảnh: ĐH Manchester)

Theo Thanh Niên, Daily Mail
  • 3.356