Xem lại những bức ảnh gây chấn động về thai nhi

  •   35
  • 12.702

Những bức ảnh chụp sự phát triển bào thai của nhiếp ảnh gia Lennart Nilsson lần đầu tiên được giới thiệu trên tạp chí Life vào năm 1965 đã thật sự gây chấn động. Nó cũng cho thấy tiến trình kỳ diệu nhất mà thượng đế đã tạo ra: Sự phát triển của một mầm sống.

Chỉ trong vòng vài ngày, hơn 8 triệu tờ báo đã được bán hết veo. Và bây giờ, hơn 40 năm sau, tay nghề của nhiếp ảnh gia này xem ra vẫn không hề suy giảm.

Khoa học kỹ thuật phát triển giúp cho việc chụp những bức hình đặc biệt như thế này dễ dàng hơn. Những bức hình dưới đây có tấm được chụp bằng máy ảnh thường, có tấm dùng đèn nội soi để chụp. Nilsson đã phóng to những bức ảnh lên rất nhiều lần để mọi người có thể nhìn thấy rõ sự phát triển của bào thai.


5 tuần tuổi. Phôi thai dài khoảng 9mm. Gương mặt đã dần định hình với mắt, mũi, miệng


8 tuần tuổi. Phôi thai phát triển rất nhanh và được bao bọc trong một lớp màng trong suốt.


10 tuần tuổi. Mí mắt nhắm lại một nửa và sẽ khép lại hoàn toàn trong vài ngày nữa


16 tuần tuổi. Bào thai tự dùng tay của mình khám phá môi trường xung quanh


Mạng lưới các mạch máu được nhìn thấy xuyên qua lớp da mỏng của bào thai


18 tuần tuổi. Bào thai dài khoảng 14 cm và đã có thể nghe được tiếng động từ bên ngoài.


20 tuần tuổi. Bào thai dài khoảng 20 cm và đầu được bao phủ bởi một lớp lông tơ.

Thiên Ý - VTC news (Theo Telegraph)
  • 35
  • 12.702