Xem loài cua lớn nhất trên cạn rỉa sạch xác của một... con heo

  •  
  • 3.177

Cua dừa chính là loài động vật chân đốt sinh sống trên cạn lớn nhất thế giới, với kích thước tối đa lên đến 1 mét (tính từ chân đến chân) và nặng đến 4,1kg.

Cua dừa rỉa xác một con lợn.
Cua dừa rỉa xác một con lợn.

Trong tự nhiên, cua dừa thường sinh sống ở các hòn đảo thuộc Ấn Độ Dương. Đúng như tên gọi, cua dừa có tập tính leo lên cây dừa và bóc quả dừa để ăn phần cơm bên trong. Bên cạnh dừa, loài cua khổng lồ này còn ăn cả những loại trái cây khác, các loại hạt, phần lõi của cây đổ. Đặc biệt, trong một vài trường hợp, loài của này còn săn cả chim, chuột để ăn. Ngoài ra, xác động vật cũng là một phần trong thực đơn của chúng.

Dưới đây là video tua nhanh thời gian được các nhà khoa học thực hiện ghi lại cảnh cua dừa trên đảo Nikumaroro rỉa sạch xác một con lợn:

Cập nhật: 23/10/2019 Theo Dân Trí
  • 3.177