17 tàu ngầm và tàu lặn một người lái làm bạn kinh ngạc

  •  
  • 2.956

Bạn muốn tới một nơi yên bình, có cảnh đẹp và tĩnh lặng? Hay đi tìm nàng tiên cá? Chuyện nhỏ! Chỉ cần chui vào một trong những tàu ngầm dưới đây, hít một hơi thật sâu, và bạn sẽ xuống tới những vùng biển xanh sâu thẳm.

Đây là tàu Nordenfelt I, đứa con tinh thần được phát minh năm 1884 của nhà sáng chế người Thụy Điển Thorsten Nordenfelt
Đây là tàu Nordenfelt I, đứa con tinh thần được phát minh năm 1884 của nhà sáng chế người Thụy Điển Thorsten Nordenfelt.

Một trong hai chiếc Resurgam, được thiết kế và xây dựng ở Anh bởi Mục sư George Garrett trong giai đoạn 1878-1879.
Một trong hai chiếc Resurgam, được thiết kế và xây dựng ở Anh bởi Mục sư George Garrett trong giai đoạn 1878-1879. Thế hệ tàu Resurgam I chỉ cho phép một người điều khiển, trong khi Resurgam II có thể mang theo một phi hành đoàn với ba người đàn ông. Tàu sử dụng động cơ hơi nước.

Một chiếc xe hơi kiêm tàu ngầm, phát minh bởi Michel Andre vào năm 1937.
Một chiếc xe hơi kiêm tàu ngầm, phát minh bởi Michel Andre vào năm 1937.

Tàu lặn kiêm canô (MSC) với tên gọi 'Sleeping Beauty'. Tàu này cho phép lính Anh do thám trên mặt nước hoặc tấn công người nhái trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
Tàu lặn kiêm canô (MSC) với tên gọi 'Sleeping Beauty'. Tàu này cho phép lính Anh do thám trên mặt nước hoặc tấn công người nhái trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Biber, một tàu ngầm của Hải quân Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai, được trang bị hai ngư lôi gắn bên ngoài.
Biber, một tàu ngầm của Hải quân Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai, được trang bị hai ngư lôi gắn bên ngoài.

Tàu ngầm một người lái Welman trong Chiến tranh thế giới thứ hai được phát triển bởi Đội Tác chiến Đặc biệt (SOE) của Anh, tuy nhiên nó không phải là một sản phẩm thành công.
Tàu ngầm một người lái Welman trong Chiến tranh thế giới thứ hai được phát triển bởi Đội Tác chiến Đặc biệt (SOE) của Anh, tuy nhiên nó không phải là một sản phẩm thành công.

Tàu lặn một người lái K-250 được thiết kế bởi cựu đại tá Mỹ George Kittredge trong những năm 60.
Tàu lặn một người lái K-250 được thiết kế bởi cựu đại tá Mỹ George Kittredge trong những năm 60.

Tàu ngầm tự chế của Mikhail Puchkov trở thành một hiện tượng trong những năm 80.
Tàu ngầm tự chế của Mikhail Puchkov trở thành một hiện tượng trong những năm 80.

Tàu Mantis được thiết kế bởi Graham Hawkes, kỹ sư hàng hải và nhà thiết kế tàu ngầm người Anh. Nó từng xuất hiện trong một bộ phim về điệp viên 007: For Your Eyes Only.
Tàu Mantis được thiết kế bởi Graham Hawkes, kỹ sư hàng hải và nhà thiết kế tàu ngầm người Anh. Nó từng xuất hiện trong một bộ phim về điệp viên 007: For Your Eyes Only.

C-Quester là một trong những tàu ngầm cá nhân đầu tiên của nhà máy U-Boat Workx (Hà Lan). Cho tới nay U-Boat Workx đã ngừng sản xuất loại tàu ngầm này.
C-Quester là một trong những tàu ngầm cá nhân đầu tiên của nhà máy U-Boat Workx (Hà Lan). Cho tới nay U-Boat Workx đã ngừng sản xuất loại tàu ngầm này.

Newtsub Deepworker 2000, tàu lặn một người lái được phát triển bởi trung tâm nghiên cứu Nuytco Research.
Newtsub Deepworker 2000, tàu lặn một người lái được phát triển bởi trung tâm nghiên cứu Nuytco Research.

Deep Rover, một tàu lặn một người lái khác của Nuytco Research.
Deep Rover, một tàu lặn một người lái khác của Nuytco Research.

Nguyên mẫu tàu cá nhân Innespace Dolphin.
Nguyên mẫu tàu cá nhân Innespace Dolphin. Phương tiện này có thể đi và bật lên khỏi mặt nước, hoặc lặn dưới nước như cá heo.

Nguyên mẫu tàu Aquaventure Watercrafts được sản xuất năm 2010.
Nguyên mẫu tàu Aquaventure Watercrafts được sản xuất năm 2010.

Tàu thám hiểm đại dương của Virgin Oceanic (thuộc sở hữu của tỷ phú Richard Branson) được công bố năm 2011.
Tàu thám hiểm đại dương của Virgin Oceanic (thuộc sở hữu của tỷ phú Richard Branson) được công bố năm 2011.

Tàu Deepsea Challenger đã đưa đạo diễn James Cameron tới khám phá những vùng nước sâu trong lòng đại dương.
Tàu Deepsea Challenger đã đưa đạo diễn James Cameron tới khám phá những vùng nước sâu trong lòng đại dương.

Tàu ngầm Omer 8 được chế tạo bởi các sinh viên trường Đại học Công nghệ Montreal (Bỉ)
Tàu ngầm Omer 8 được chế tạo bởi các sinh viên trường Đại học Công nghệ Montreal (Bỉ)

Cập nhật: 06/08/2016 Theo VnReview
  • 2.956