Ai Cập: Điểm nóng mới của cúm gia cầm

  •  
  • 49

Các quan chức Bộ Y tế Ai Cập hôm 11/4 thông báo, một bé gái 15 tuổi nước này đã tử vong do nhiễm virus cúm H5N1, nâng tổng số người thiệt mạng do đại dịch cúm gia cầm tại Ai Cập lên con số 14 người.

Marianna Kameel Mikhail, bé gái mới tử vong do nhiễm cúm gia cầm đã được đưa vào bệnh viện Cairo hôm thứ 5 tuần trước. Em đã chết vào tối hôm 10/4 do căn bệnh về đường hô hấp mặc dù đã được điều trị bằng thuốc kháng virus Tamiflu và thở bằng máy hô hấp nhân tạo.

Các bác sỹ cho biết, em gái này đã tiếp xúc với gia cầm trước khi được đưa đến bệnh viện điều trị. Không ai trong gia đình em bé này bị nhiễm cúm gia cầm. Theo một thông báo của Bộ Y tế Ai Cập, đây là trường hợp thứ 14 tử vong trong số 34 trường hợp bị nhiễm virus cúm gia cầm kể từ khi dịch bệnh này xuất hiện ở Ai Cập, tháng 2/2006.

Ngoài các nước châu Á, Ai Cập là quốc gia có số người nhiễm virus H5N1 cao nhất trên thế giới. Chỉ tính riêng trong năm 2006, đã có 34 người bị nhiễm loại bệnh chết người này.

Người đàn ông bán vịt tại chợ Cairo ngày 08/04/07
Người đàn ông bán vịt tại chợ Cairo ngày 08/04/07 (Ảnh: Reuters)

Lương Huệ

Theo Reuters, VTV
  • 49