Áp thấp ở biển Đông, Bắc Bộ nắng nóng cục bộ

  •  
  • 232

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 1 giờ ngày 2/4, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển quần đảo Trường Sa; sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39-49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 3-5km. Đến 1 giờ ngày 3/4, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,7 đến 9,7 độ Vĩ Bắc; 110,2 đến 111,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, kết hợp với đới gió Đông Bắc mạnh nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 và có mưa rào, dông mạnh. Biển động mạnh.

Trên đất liền, áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển gây nắng nóng cục bộ cho khu vực Bắc Bộ, nhất là các tỉnh vùng Tây Bắc như Điện Biên, Sơn La, Lai Châu.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C và cao nhất từ 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc từ 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C và cao nhất từ 24-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 3-4; nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C và cao nhất từ 25-28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 17-25 độ C, cao nhất từ 27-33 độ C.

Theo Vietnam+
  • 232