Bèo cái chữa bệnh và trừ muỗi

  •  
  • 637

Bèo cái và bèo ván (bèo đánh trống) có thể dùng chữa một số bệnh như sốt phát ban, phù thũng. Bèo khô hun khói còn dùng trừ muỗi.

1. Chữa chứng sốt phát ban

Bèo cái

Bèo cái (Ảnh: TTO)

Với chứng phát sốt ngoài da nổi vầng từng đám mụn nhỏ và đỏ, lấy một nắm bèo cái bỏ rễ và miếng sắn dây (bằng khoảng bắp ngô) cùng sắc lấy một bát nước (bát ăn cơm) cho uống nóng rồi đắp chăn để ra nhiều mồ hôi. Ngày một lần, đến khi khỏi.

2. Chữa phù thũng

Nếu bị bệnh phù thũng sưng to, nước tiểu ít, lấy bèo cái (hoặc bèo ván) phơi khô, sấy giòn, tán nhỏ. Mỗi lần uống một thìa, ngày uống hai lần, uống với nước rễ dâu. Khi đi tiểu được nhiều sẽ bớt sưng phù.

3. Nhọt mới sưng tấy

Nhọt mới sưng tấy còn nóng rát, chưa có mủ, lấy bèo cái hoặc bèo ván, giã nát nhừ, trộn với lòng trắng trứng gà và một chút muối đắp lên đám sưng.

Với vết bỏng mới bị, sưng đỏ cũng có thể chữa bằng cách này, rất hiệu quả.

4. Trừ muỗi

Nhà có nhiều muỗi nên lấy bèo khô cho vào hun khói lúc chiều tà, muỗi sẽ sợ và bay ra ngoài.

Theo Đại đoàn kết, Tuổi trẻ
  • 637