Phẫu thuật cứu sống 20 bệnh nhân nhờ dao gamma

  •  
  • 670

ĐH Y khoa Huế vừa đưa vào kỹ thuật mới: Phẫu thuật bằng dao gamma. Kỹ thuật này có thể tiêu diệt các khối u mà không cần gây mê bệnh nhân, không để lại sẹo.

PGS. TS. Trần Thị Trung Chiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đến thăm Trung tâm Phẫu thuật bằng dao Gamma

Ngày 26/10, Phó giáo sư-Tiến sĩ Cao Ngọc Thành, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Y khoa Huế cho biết, sau 20 ngày khai trương, Trung tâm phẫu thuật bằng dao gamma (ĐH Y khoa Huế) ở bệnh viện trường đã cứu sống 20 bệnh nhân, trong đó có cả người Campuchia.

Tất cả các bệnh nhân đều bị những bệnh hiểm nghèo như u não, dị dạng mạch máu não, đã chữa nhiều nơi nhưng không khỏi.

Mỗi ca phẫu thuật bằng kỹ thuật này các các nước Đông Nam Á chi phí khoảng 100 triệu đồng, trong khi ở Bệnh viện Đại học Y khoa Huế chỉ có 25 triệu đồng.

Phẫu thuật bằng dao gamma là một kỹ thuật mới, có khả năng xác định chính xác vị trí tổn thương nơi bệnh nhân nhờ hệ thống định vị 3 chiều. Năng lượng tia bức xạ Gamma được tập trung vào tiêu điểm đã xác định trước để tiêu hủy tất cả các tổn thương, chẳng hạn như u não, dị dạng mạch máu não, u tuyến yên... chỉ trong một lần duy nhất mà không làm tổn hại cho các mô lành xung quanh.

Độ chính xác của tia bức xạ có thể điều trị cho các tổn thương dù rất nhỏ, nằm sâu hoặc ở những vị trí nguy hiểm, không thể mổ bằng phương pháp thông thường. Bằng một hệ thống hoàn toàn tự động hóa, máy Gamma sẽ lập trình điều trị riêng cho từng bệnh nhân. Trước hết, máy xác định tọa độ tổn thương bằng khung định vị. Sau đó, người bệnh được chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não cùng khung định vị. Các hình ảnh MRI sẽ được chuyển sang hệ thống lập trình mổ. Máy lập kế hoạch điều trị dựa vào các hình ảnh MRI và các thông số tọa độ của tổn thương.

Phẫu thuật bằng dao Gamma không đòi hỏi phải gây mê người bệnh. Về mặt thẩm mỹ, người bệnh không phải cạo tóc và cũng không có sẹo, đây là ưu điểm so với phương pháp mổ mở. Sau mổ, người bệnh vẫn tỉnh táo, ăn uống bình thường, có thể xuất viện trong vòng 1-2 ngày.

Theo TTXVN và tư liệu từ ĐH Y khoa Huế

  • 670