Dòng virus cúm gia cầm ở Hàn Quốc khác dòng ở Đông Nam Á

  •  
  • 469

Đợt bùng phát cúm gia cầm tháng trước ở Iksan, tỉnh Bắc Jeolla, Hàn Quốc, đã được gây ra bởi một dòng virus H5N1 khác với dòng H5N1 hoành hành ở Đông Nam Á, theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Bộ Y tế và an sinh xã hội Hàn Quốc cũng cho biết sẽ đề nghị Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ giúp phân tích thêm các mẫu bệnh phẩm để xác định khả năng lây sang người của virus.

Theo xét nghiệm ban đầu của Hàn Quốc, dòng virus ở Bắc Jeolla có độc lực cao và có cùng những đặc tính về gen với loại đã được tìm thấy ở Thanh Đảo, Trung Quốc vào tháng 5-2005. Loại ở Trung Quốc sau đó cũng đã xuất hiện ở Nga, Mông Cổ và Kazakhstan. Đặc điểm chung của dòng virus này là do chim thiên di mang đến và đến nay chưa thấy lây sang người.

Kể từ sau bùng nổ dịch cúm gia cầm ở Hàn Quốc, người tiêu thụ nước này bớt ăn thịt và trứng gia cầm. Trong tháng mười một vừa rồi, mặt hàng này đã bán ra giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thịt gà bị ế ở Hàn Quốc
Thịt gà bị ế ở Hàn Quốc (Ảnh: Reuters)

TH.TÙNG

Theo JoongAng Daily, Tuổi trẻ
  • 469