Ô nhiễm môi trường làm tăng tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh

  •  
  • 230

(Ảnh: smokefree.jmu-cph.net)Trong cuộc nghiên cứu tiến hành tại Los Angeles, phó giáo sư Michelle Wilhelm cùng các nhà khoa học Trường ĐH California đã thống kê 19.664 ca tử vong của trẻ sơ sinh tại khu vực Los Angeles trong 11 năm, từ 1989 đến 2000. Có khoảng 3 triệu trẻ đã ra đời trong thời gian này.

Đối với mỗi trường hợp trẻ sơ sinh tử vong, các nhà nghiên cứu tìm 10 trẻ còn sống dùng để so sánh. Sau đó họ kiểm tra mức độ ô nhiễm không khí tại khu vực sinh sống của tất cả các trẻ này trước khi tử vong hai tuần, một tháng, hai tháng và sáu tháng.

Kết quả họ phát hiện nguy cơ tử vong vì các căn bệnh liên quan đến hô hấp ở trẻ sơ sinh từ 7 đến 12 tháng tuổi sống trong môi trường bị ô nhiễm cao gấp đôi so với trẻ sống trong môi trường sạch. Nghiên cứu cũng cho thấy trẻ càng nhỏ tuổi thì nguy cơ tử vong do các bệnh liên quan đến hô hấp càng cao, nhất là khi trẻ thường xuyên phải tiếp xúc với không khí có nhiều oxit nitơ và oxit cacbon.

T.VY

Theo HealthDay News, Tuổi trẻ
  • 230