Hàn Quốc tiêu hủy gia cầm

  •  
  • 71

Bản đồ khu vực Iksan đang có ổ dịch H5N1

Bản đồ khu vực Iksan đang có ổ dịch H5N1 (Ảnh: BBC)

Các quan chức vệ sinh dịch tễ Hàn Quốc sẽ tiêu hủy 236.000 con gia cầm, sau khi một ổ dịch cúm do virus H5N1 gây ra được phát hiện ở nước này.

Ổ dịch nằm ở Iksan, cách Seoul 250 km về phía nam. Các quan chức Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho hay các xét nghiệm đã khẳng định chủng gây ra cúm ở đó là H5N1. Tòan bộ chim chóc và gia cầm trong vòng bán kính 500m kể từ ổ dịch sẽ bị tiêu diệt để đề phòng virus lây lan. Park Yong-jong, quan chức thành phố Iksan, cho hay chiến dịch tiêu hủy bắt đầu từ sáng chủ nhật.

Giới chức y tế nước này cho biết cho đến nay chưa phát hiện người nào nhiễm virus cúm. Hồi năm 2003, khi dịch cúm gia cầm lan đến Hàn Quốc, nước này đã tiêu hủy khoảng 5,3 triệu con.

Từ năm 2003 đến nay, dịch cúm gia cầm đã giết chết 153 người trên tòan thế giới. Điều lo sợ nhất của các chuyên gia y tế là virus gây bệnh có thể biến đổi và lây lan cho người, gây đại dịch cúm trên tòan cầu.

Các quan chức kiểm dịch động vật Hàn Quốc đi tiêu hủy gia cầm. Chữ trên bảng ghi: Thanh tra kiểm dịch.

Các quan chức kiểm dịch động vật Hàn Quốc đi tiêu hủy gia cầm. Chữ trên bảng ghi: Thanh tra kiểm dịch. (Ảnh: AP)

T. Huyền

Theo BBC, Vnexpress
  • 71