Phát hiện gần 60 di chỉ khảo cổ gần Rio de Janeuro

  •  
  • 555

Ngày 19/4, các nhà khảo cổ học Brazil cho biết, trong khi tiến hành mở rộng con đường gần thành phố Rio de Janeuro, họ đã phát hiện gần 60 di chỉ khảo cổ có niên đại 6000 năm.

Việc phát hiện các di chỉ này đã khiến việc mở rộng con đường phải tạm ngừng.

Phát biểu với báo giới, bà Jandira Neto - nhóm trưởng của 40 thành viên thuộc Viện Khảo cổ học Brazil (IAB) cho biết, họ đã tìm thấy một giếng đá nhỏ có nước trong vắt, có từ thời Brazil là thuộc địa của người Bồ Đào Nha.

Quang cảnh thành phố Rio de Janeuro
Quang cảnh thành phố Rio de Janeuro

Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn khai quật được rất nhiều di vật như hàng triệu vỏ sò của nhiều nhóm người thiểu số sinh sống ở vùng ven biển nước Mỹ trong khoảng từ 8000 đến 6000 năm trước đây, nhiều ngôi mộ cổ có niên đại 2000 năm, tẩu thuốc lá bằng gốm của người bản địa Tupi-Guarani cũng như bát đĩa bằng sành của châu Âu từ thế kỷ thứ 19.

Bà Neto nhấn mạnh, những di vật trên đã khẳng định nơi cư trú của tộc người trên là trùng khớp với những tài liệu khảo cổ được công bố trước đó, đồng thời cũng chỉ ra rằng người châu Âu đã đặt chân lên mảnh đất này, khai phá và cùng sinh sống với người dân bản địa.

Bà Neto cũng cho biết, khi bắt tay vào mở rộng con đường từ năm 2008, những nhà khảo cổ học chỉ hy vọng sẽ tìm được một vài di chỉ, nhưng trong vòng một năm họ đã phát hiện ra từ 36-58 di chỉ và sẽ còn tìm thấy một vài nơi nữa.

Các nhà khảo cổ khẳng định, việc xây dựng con đường mới đã giúp Brazil bảo tồn được nhiều di sản lịch sử của khu vực.

Theo lịch sử, khu vực này nằm bên con đường dài khoảng 70km với tên gọi "Vòng cung thủ đô" trải dài từ khu công nghiệp thuộc vùng đất trũng Fluminense ở phía Bắc đến cảng Itaguai ở phía Tây nơi từng được biết đến như một địa điểm du lịch trong các thế kỷ 16, 17 và 18.

Tuy nhiên, vận may của các nhà khảo cổ học lại là nguyên nhân gây đau đầu cho các kỹ sư thuộc Cơ quan công trình công cộng bang Rio de Janeuro.

Theo kế hoạch, dự án mở rộng con đường dự kiến hoàn thành vào năm 2011 với tổng kinh phí là 511 triệu USD, nhưng sẽ bị kéo dài đến năm 2013 do việc khai quật vẫn đang tiếp tục được triển khai.

Con đường mới gần thành phố Rio de Janeuro có nhiều ý nghĩa khi giúp giải tỏa được "nút cổ chai" - nguyên nhân gây ách tắc giao thông tại khu vực này. Đây cũng là một trong những hạng mục công trình của Brazil chuẩn bị cho Vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) năm 2014 và Thế vận hội Olympics mùa Hè 2016 do thành phố này đăng cai.

Theo Vietnam+
  • 555