Bệnh nói lắp có mối quan hệ với đột biến gen

  •  
  • 719

Tìm hiểu nguyên nhân nói lắp ở trẻ em luôn là vấn đề nan giải đối với giới khoa học, nhưng mới đây các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện ra rằng, nói lắp có mối quan hệ với đột biến gen.

Trong báo cáo đăng trên tạp chí New England Journal of Medicine, các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu điếc và các bệnh gây cản trở giao tiếp quốc gia Mỹ (NIDHD) cho hay, lúc đầu họ đã tiến hành nghiên cứu một thành viên trong gia đình ở Pakistan. 

Các thành viên trong gia đình người Pakistan này đều mắc bệnh nói lắp bẩm sinh. Kết quả phát hiện, trên bộ nhiễm sắc thể thứ 12 của đối tượng nghiên cứu này có một gen bị đột biến.

Sau đó, các nhà khoa học tiếp tục tiến hành so sánh đối chiếu giữa gen của những người mắc bệnh nói lắp ở các quốc gia Pakistan, Mỹ và Anh với những người bình thường.

Kết quả phát hiện thêm hai gen khác của những người mắc bệnh nói lắp đã bị đột biến. Các nhà khoa học suy đoán, 9% trường hợp nói lắp có mối quan hệ với 3 gen đột biến được phát hiện kể trên. Bước tiếp theo, các nhà khoa học sẽ tiếp tục tìm thêm các gen bị đột biến khác gây ra bệnh nói lắp.

Dennis Reina chuyên gia về gen, thành viên nhóm nghiên cứu cho rằng, có 50% đến 70% trường hợp nói lắp có mối quan hệ với đột biến gen.

Trước kia cho rằng nói lắp có mối quan hệ với các nhân tố như căng thẳng, áp lực, tâm thần chậm phát triển và sự giáo dục không đúng của cha mẹ. Tuy nhiên, theo nghiên cứu mới nhất, các nhân tố kể trên chỉ làm tăng thêm mức độ nói lắp và không phải là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh nói lắp./.

Theo Vietnam+
  • 719