Phát hiện thêm một loài mới có 54 vảy lớn thuộc họ tắc kè

  •  
  • 1.127

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật (Việt Nam) với Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Paris (Pháp) và Vườn thú Cologne (Đức), các nhà khoa học vừa công bố một loài tắc kè mới cho khoa học, được phát hiện ở Lào.

Loài mới được đặt theo tên của một nhà nghiên cứu người Pháp đồng thời là người thu được mẫu chuẩn, ông Alexandre Teynié, do vậy loài này có tên khoa học là Cyrtodactylus teyniei David, Nguyen, Schneider & Ziegler, 2011.

Đặc điểm nhận dạng chính của loài mới gồm: Chiều dài mút mõm đến hậu môn khoảng 90 mm, có 19 hàng dãy nốt sần chạy dọc lưng, giữa hai nếp da dọc sườn có 38 hàng vảy bụng, trên nếp da dọc sườn không có nốt sần, phía dưới đùi và phần trước hậu môn có 54 vảy lớn (8 vảy phía trước hậu môn và 23 vảy ở mỗi bên đùi), có 14 lỗ nhỏ phía trước hậu môn, có 19-20 bản mỏng dưới ngón chân thứ tư, vảy phía dưới đuôi phình rộng theo chiều ngang, không có sọc ngang phía sau gáy, lưng có nhiều đốm sẫm màu và các nốt sần màu kem. Mô tả chi tiết của loài tắc kè mới này được đăng tải trên tạp chí Zootaxa số 2833, năm 2011.

Mẫu chuẩn duy nhất của loài tắc kè này được thu thập trong tháng 5.2010, ở Khu Bảo tồn Đa dạng sinh học Quốc gia Nam Kading thuộc tỉnh Borikhamxay, miền Trung Lào. Đây cũng là loài tắc kè thứ bảy được ghi nhận ở nước bạn Lào.

Theo Tạp chí HĐKH
  • 1.127