Nhật Bản phóng vệ tinh thiên văn tự chế tạo

  •  
  • 258

Ảnh: VTV

Hôm qua (22/02), tại Trung tâm vũ trụ Uchinoura nằm ở phía tây Nam Nhật Bản, cơ quan vũ trụ Nhật Bản đã phóng thành công vệ tinh thiên văn lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy M5 do Nhật Bản tự chế tạo.

Vệ tinh sử dụng tia hồng ngoại Astro-F có kích thước 1,9m x 3,7m và nặng khoảng 950 kg, được gắn kính viễn vọng dài 70cm có thể thu được tia hồng ngoại phát ra từ những tinh cầu có nhiệt độ thấp và các thiên hà mới. Các nhà khoa học hy vọng vệ tinh Astro-F sẽ phát hiện thêm hàng triệu vật thể thiên văn mới và họ dự định sẽ thành lập một kho dữ liệu về toàn bộ vũ trụ với việc tận dụng khả năng của vệ tinh trên để quan sát trên diện rộng.

Lần phóng vệ tinh này được tiến hành muộn hơn một ngày so với kế hoạch do thời tiết xấu. Đây là lần thứ 6 Nhật Bản phóng vệ tinh bằng tên lửa đẩy M5 và là lần thứ ba trong vòng một tháng qua Nhật Bản phóng vệ tinh lên quỹ đạo. Trước đó, Nhật Bản đã phóng hai vệ tinh giám sát thiên tai và vệ tinh vận tải đa chức năng bằng tên lửa đẩy H2-A.

Theo VTV
  • 258