Lần đầu cấy ghép khí quản nuôi từ tế bào gốc

  •  
  • 522

Lần đầu tiên trên thế giới, các bác sỹ của Anh và Italy vừa hợp tác phẫu thuật thành công cấy ghép khí quản nuôi từ tế bào gốc. 

Khí quản được cấy ghép vào cơ thể người bệnh là của một người tự nguyện hiến tặng. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của cuộc phẫu thuật này chính là khí quản đã bị bóc tách khỏi tế bào và chỉ còn lại một thanh “kẹp.”

Để tiến hành phẫu thuật, các bác sỹ đã lấy tế bào gốc từ cơ thể của người bệnh để cấy vào thanh “kẹp” này. Kết quả cho thấy, khí quản sau khi sinh trưởng đã không gây ra bất kỳ hiện tượng đào thải nào.

Thành công của phẫu thuật cấy ghép khí quản này đã đánh dấu bước tiến dài trong phẫu thuật chống sự đào thải trên thế giới hiện nay./.

Theo Vietnam+
  • 522