Loài sóc đất khổng lồ là cao thủ đào hầm

  •  
  • 1.584

Có vẻ ngoài đáng yêu với bộ lông xù, loài sóc đất khổng lồ thường sống trên núi cao, với những tập tính đặc biệt.

Sóc đất khổng lồ có đến 14 loại, trong đó có loại bụng vàng ở Canada, loại Himalaya, Siberia, đuôi dài (sống tại Trung Á). Tại châu Âu, loại sóc đất khổng lồ Alpine được biết đến rộng rãi nhất.

Sóc đất

Sóc đất dành phần lớn thời gian ở dưới lòng đất.
Sóc đất dành phần lớn thời gian ở dưới lòng đất.

Tên chúng - marmot - bắt nguồn từ “murmunto” trong tiếng Đức, có gốc rễ là “mures montis” trong tiếng Latin, nghĩa là "chuột núi". Đây là loại to nhất trong họ nhà sóc, với cân nặng dao động 3-7kg. Bộ lông xù càng khiến chúng có vẻ ngoài to hơn.

Loài vật này dành phần lớn thời gian ở dưới lòng đất. Nhưng khi rời hang, chúng thường đứng bằng hai chân sau. Điều này có hai lý do: Một là để quan sát xung quanh dễ hơn, hai là để dùng chân trước nhét thức ăn vào mồm dễ dàng hơn.

Sóc đất khổng lồ đào một hệ thống đường hầm phức tạp, khiến những loài động vật khác dễ dàng bị lạc. Hầm dài nhất từng được phát hiện lên đến 113m.

Loài gặm nhấm này không chịu được cái nóng. Đối với chúng, 20 độ C sẽ có cảm giác như 36 độ C dưới ánh mặt trời, do bộ lông dày của chúng.  Khi nhiệt độ xuống dưới âm 20 độ C, chúng thường ở trong hang, tụ lại gần nhau và hạ nhiệt độ cơ thể xuống 6 độ C để tiết kiệm năng lượng. Những con nhỏ nhất được nằm ở giữa, nơi ấm nhất.

Cập nhật: 31/12/2022 Zing
  • 1.584