Năm 2007: TQ đưa 3 người vào không gian

  •  
  • 93

Sau thành công của tàu Thần Châu VI, Trung Quốc đang lập kế họach đưa 3 người vào không gian trong vòng 2 năm tới. Kế họach này hướng tới việc thành lập một trạm không gian theo quỹ đạo và sứ mạng lên mặt trăng.

Du hành gia tàu Thần Châu 6 bước ra khỏi bong tàu

Hồi tháng trước, Trung Quốc đã thực hiện thành công sứ mạng không gian có người lái thứ hai trên tàu Thần Châu VI, và hiện nay đang phát triển một loạt các phi thuyền mới từ Thần Châu VII cho đến Thần Châu X.

Tàu Thần Châu VII sẽ đưa 3 nhà du hành vũ trụ vào không gian, dự kiến được phóng trong vòng 2 năm tới. Trong khi đó, tàu Thần Châu VIII và IX chỉ chở trang thiết bị cho kế hoạch lập trạm không gian theo quỹ đạo. Tàu Thần Châu X sẽ thực hiện sứ mạng đưa con người lên nghiên cứu trên trạm không gian.

Tờ Beijing News cho biết Trung Quốc cũng đang chế tạo một tên lửa có thể chở hàng với tải trọng 25 tấn vào không gian.

Trung Quốc thực hiện chuyến bay có người lái vào không gian lần đầu tiên vào năm 2003 trên tàu Thần Châu V, đưa Trung Quốc gia nhập vào nhóm các nước có khả năng đưa con người vào không gian. Trung Quốc đã và đang khởi động chương trình không gian nhiều tham vọng của mình chỉ với một số tiền vừa đủ: chi phí cho toàn bộ chương trình tàu Thần Châu vào khoảng 2,3 tỷ USD, một con số nhỏ bé so với 16 tỷ USD của Cơ quan không gian Hoa Kỳ (NASA) chỉ trong năm 2005.

TƯỜNG VY (Theo Xinhua)

Theo Tuổi Trẻ Online
  • 93