Nobel Hòa bình dành cho những người tiên phong chống nghèo đói

  •  
  • 129

Ngân hàng Grameen ở Bangladesh và người sáng lập ngân hàng này, ông Muhammad Yunus, đã được trao Giải Nobel Hòa bình năm 2006.

Thông báo được chủ tịch Ủy ban Nobel Ole Danbolt Mjoes đưa ra tại Oslo, Na Uy. Ông cho biết Yunus và ngân hàng Grameen - được thành lập năm 1976 - được vinh danh vì “những đóng góp của họ trong việc phát triển dân chủ và xã hội. Hòa bình không thể có được nếu một số đông người không có cơ hội thoát khỏi đói nghèo. Sự phát triển như thế rất hữu ích đối với nhân quyền và dân chủ”.

Ông Yunus là người đi tiên phong trong việc lập ra ngân hàng Grameen cho người nghèo ở Bangladesh, chuyên dành cho người cực nghèo, đặc biệt là phụ nữ, vay những món tiền nhỏ theo dạng tín chấp và trả góp dần dần, để họ có thể bắt đầu tự mình khởi nghiệp.

Ông Yunus rất được hoan nghênh tại Bangladesh và công việc của ông được xem là hình mẫu cho các nước khác chống đói nghèo.

Ông Muhammad YunusNgân hàng Grameen
Ông Muhammad Yunus và Ngân hàng Grameen do ông sáng lập đã được nhận Giải Nobel Hòa bình 2006

TƯỜNG VY

Theo BBC, Website Giải Nobel, Tuổi trẻ
  • 129