Nước biển ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh xuất hiện vệt đỏ lạ dài 3km

Nước biển đổi màu đỏ ở Hà Tĩnh
  •  
  • 718

Người dân sống ven biển huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) phát hiện vệt nước biển chuyển màu đỏ đục, trải dài khoảng 3km. Chính quyền địa phương cho biết hiện tượng này từng xảy ra và nhận định nguyên nhân có thể do tảo biển gây ra.

Nước biển đổi màu đoạn qua thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên
Sáng 25/3, đoạn qua thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), người dân phát hiện nước biển đổi màu bất thường.

 Vệt nước lạ có màu đỏ đục, rộng 50-100m, trải dài khoảng 3km.
Vệt nước lạ có màu đỏ đục, rộng 50-100m, trải dài khoảng 3km. Tại các vị trí xuất hiện vệt nước có mùi hôi tanh khi sóng biển dạt vào.

Tại các vị trí xuất hiện vệt nước có mùi hôi tanh khi sóng biển dạt vào.


Ông Nguyễn Văn Tuệ - Chủ tịch UBND thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên) cho biết, hiện tượng nước biển chuyển màu đỏ xảy ra 2 ngày qua.

Càng vào bờ, nước càng đậm màu.
“Mỗi năm từ tháng 3 đến tháng 5 vùng biển qua địa bàn lại xuất hiện hiện tượng trên trong vài ngày. Ngành chức năng từng lấy mẫu kiểm tra, xác định nguyên nhân do một loại tảo biển gây ra”
, ông Tuệ nói.

 Nhìn từ trên cao, các vệt nước chuyển màu đỏ, lẫn giữa màu xanh của nước biển.
Nhìn từ trên cao, các vệt nước chuyển màu đỏ, lẫn giữa màu xanh của nước biển. Càng vào bờ, nước càng đậm màu.

Cập nhật: 26/03/2024 Tiền Phong
  • 718