Phát hiện kim cương thô khổng lồ 1.758 carat ở Botswana

  •  
  • 2.588

Tập đoàn Lucara Diamond của Canada mới đây khai quật được viên kim cương thô lớn nhất trong lịch sử hơn 100 năm tại mỏ Karowe ở Botswana, với kích thước lớn hơn quả bóng tennis.

Viên kim cương thô 1.758 carat nặng gần 352 gram và là viên kim cương thô lớn thứ hai trên thế giới, xếp sau viên Cullinan Diamond được phát hiện tại Nam Phi vào năm 1905, theo tuyên bố của Lucara.

Với phát hiện này, cổ phiếu của Lucara đã tăng 11,4% lên mức cao nhất trong hơn hai tháng qua, trước khi đóng cửa phiên giao dịch hôm 25/4 ở mức tăng 6,3% với giá 1,68 USD, theo Reuters.

Viên kim cương thô 1.758 carat nặng gần 352 gram và là viên kim cương thô lớn thứ hai trên thế giới.
Viên kim cương thô 1.758 carat nặng gần 352 gram và là viên kim cương thô lớn thứ hai trên thế giới. (Ảnh: Reuters).

Viên kim cương thô khổng lồ là phát hiện mới nhất trong danh sách đá quý của công ty có trụ sở tại Canada. Kể từ khi ra mắt công nghệ phục hồi kim cương XRT, Lucara đã phục hồi được 12 viên kim cương hơn 300 carat, bao gồm một viên 472 carat và một viên 327 carat vào tháng 4/2018.

Viên kim cương Lesedi La Rona 1.109 carat, do Lucara phục hồi vào tháng 11/2015, gây thất vọng khi không thể bán được tại phiên đấu giá tháng 6/2016, ảnh hưởng xấu đến cổ phiếu của công ty. Cuối cùng, đại lý kim cương AnhGraff Diamonds đã mua lại Lesedi La Rona với giá 53 triệu USD vào tháng 9/2017.

Tạp chí Forbes cho biết tính đến cuối năm 2018, Graff đã tạo ra 67 viên đá quý thành phẩm từ kim cương Lesedi La Rona.

Cập nhật: 26/04/2019 Theo Zing
  • 2.588