Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế

  • Phục hồi rừng Trường Sơn Phục hồi rừng Trường Sơn
    Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam vừa khởi động chương trình phục hồi rừng ở dãy Trường Sơn, khu vực biên giới Lào và Việt Nam.
  • Nạn săn bắt tê giác gia tăng ở châu Á, châu Phi Nạn săn bắt tê giác gia tăng ở châu Á, châu Phi
    Báo cáo mới nhất của TRAFFIC và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) cho hay, nạn săn bắt tê giác đang gia tăng trên toàn thế giới.
  • Quần thể bò lớn nhất thế giới bị đe dọa Quần thể bò lớn nhất thế giới bị đe dọa
    Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) hôm nay cảnh báo quần thể bò rừng banteng lớn nhất thế giới tại Campuchia đang bị đe dọa bởi nạn săn bắn và môi trường sống bị thu hẹp.
  • 25% động vật có vú đứng trước nguy cơ tuyệt chủng 25% động vật có vú đứng trước nguy cơ tuyệt chủng
    Khoảng 1/4 loài động vật có vú đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, theo báo cáo đánh giá về đa dạng sinh học mới nhất của của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).
  • Nha Trang: tổ chức hoạt động bảo vệ rùa biển Nha Trang: tổ chức hoạt động bảo vệ rùa biển
    Nhân Ngày Môi trường thế giới (5-6) và hưởng ứng Năm quốc tế về rùa biển, tại thành phố Nha Trang, Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), Bộ Thủy sản, UBND tỉnh Khánh Hòa, Viện Hải dương học và Ban Quản lý khu bảo tồn biển Nha Trang đã tổ chức các ho
  • Phát hiện hơn 50 loài sinh vật biển mới ở Inđônêxia Phát hiện hơn 50 loài sinh vật biển mới ở Inđônêxia
    Ông Jatna Supriatna, Giám đốc điều hành Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế tại Inđônêxia, cho biết trong các chuyến thám hiểm đại dương năm nay do tổ chức này phối hợp với chính phủ Inđônêxia tiến hành, các chuyên gia đã phát hiện một số loài sinh vật mới "đặc biệt và quan trọng" ở vùng biển nói trên, trong
  • Công bố 25 loài linh trưởng nguy cấp nhất thế giới Công bố 25 loài linh trưởng nguy cấp nhất thế giới
    Các tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế hôm 26/10 đã công bố bản danh sách mới nhất về 25 loài linh trưởng sắp biến mất khỏi trái đất, trong đó có 4 loài ở Việt Nam.Các loài linh trưởng bao gồm khỉ, khỉ hình người, vượn cáo và đều là họ hàng gần nhấ
  • Trao giải cống hiến bảo vệ động vật hoang dã 2013 Trao giải cống hiến bảo vệ động vật hoang dã 2013
    Tối 22/4, tại Hà Nội, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã tổ chức lễ trao giải Cống hiến Bảo vệ Đông vật hoang dã cho 5 cá nhân xuất sắc.