- Giả thuyết về chu kỳ tuyệt chủng trên Trái Đất
Ngày 11/3, các nhà cổ sinh vật học Mỹ đã đưa ra giả thuyết mới về chu kỳ tuyệt chủng hàng loạt của sự sống trên Trái Đất .
- Chị thấy con cúc đá này có đẹp không?
GS.TSKH Đặng Vũ Khúc là người ghi dấu ấn quan trọng cho ngành cổ sinh học nói riêng và ngành địa chất nói chung. Tên ông được gắn với tên hàng trăm giống, loài hóa thạch. Ở tuổi 80, điều tâm đắc nhất của ông là đã được làm việc hết mình.
- Đắk Lắk phát triển cây thủy tùng từ giống ghép
Sau khi nhân giống thành công bằng phương pháp ghép cành mùa mưa này, cây thủy tùng sẽ được đưa về trồng thử nghiệm tại Khu bảo tồn thủy tùng của tỉnh Đắk Lắk.
- Dùng chế phẩm biến bèo tây thành phân hữu cơ
Dự án được triển khai trước thực trạng tại Thừa Thiên - Huế, bèo tây phát triển mạnh quá mức trên các ao hồ, sông suối, gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng sinh hoạt và cuộc sống của người dân trong khu vực.
- Giải mã bí ẩn về sinh vật kỳ lạ nhất từng được phát hiện
Các nhà khoa học vừa giải mã được bí ẩn 180 năm về những loài động vật hữu nhũ có móng guốc Nam Mỹ, mà nhà tự nhiên học lừng danh Charles Darwin khi sinh thời mô tả là "các động vật kỳ lạ nhất từng được phát hiện".
- Thời đại thống trị của những loài bò sát to lớn
Trong cuốn sách mới xuất bản, nhà cổ sinh vật học, tiến sĩ Mark Witton người Anh đã tái hiện đời sống của khủng long, loài bò sát một thời thống trị thế giới qua nhiều hình vẽ sinh động.
- Bé gái 5 tuổi đào được vỏ ốc 160 triệu năm
Một cô bé 5 tuổi người Anh đã vô tình "khai quật" được một chiếc vỏ ốc cổ khổng lồ và hiếm thấy có niên đại 160 triệu năm.