olympic Bắc Kinh

  • Choáng váng trước bảo tàng kỹ thuật số Trung Quốc có thiết kế như trong phim viễn tưởng Choáng váng trước bảo tàng kỹ thuật số Trung Quốc có thiết kế như trong phim viễn tưởng
    Tòa nhà Digital Beijing của Trung Quốc hiện tại được sử dụng làm bảo tàng kỹ thuật số, điều đặc biệt chính là thiết kế không tưởng của nó, đã có rất nhiều người cho rằng nó được lấy cảm hứng từ bộ phim khoa học viễn tưởng TRON Legacy.
  • Năng lượng hydro giúp Bắc Kinh đăng cai "Olympic xanh" Năng lượng hydro giúp Bắc Kinh đăng cai "Olympic xanh"
    Từ ngọn đuốc đến phương tiện đưa đón và trạm nhiên liệu hydro, Trung Quốc đang nỗ lực tạo ra một kỳ thế vận hội không carbon.
  • Khai trương trang web bán vé Olympic Bắc Kinh 2008 Khai trương trang web bán vé Olympic Bắc Kinh 2008
    Ban tổ chức Đại hội thể thao Olympic mùa hè năm 2008 tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vừa khai trương trang web phục vụ cho việc bán vé trực tiếp qua mạng Internet với địa chỉ www.tickets.beijing2008.cn.
  • LHQ: Ô nhiễm không khí đe dọa Olympic Bắc Kinh LHQ: Ô nhiễm không khí đe dọa Olympic Bắc Kinh
    Theo một báo cáo của Liên hiệp quốc (LHQ), tình hình ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh sẽ không được cải thiện đáng kể trước thời điểm diễn ra Thế vận hội 2008, thậm chí ở vài nơi, ô nhiễm còn cao hơn 3 lần mức giới hạn cho phép.
  • Olympic 2008: Bắn roket xua mây cho trời đẹp Olympic 2008: Bắn roket xua mây cho trời đẹp
    Để trời nắng đẹp vào những ngày diễn ra Olympic Bắc Kinh, tháng 8 năm 2008, Trung Quốc dự định cho bắn roket lên trời để xuyên thủng những đám mây có khả năng gây mưa.
  • Đồ bơi<i> “không gian”</i> của NASA Đồ bơi<i> “không gian”</i> của NASA
    Tại Olympic Bắc Kinh tháng 8 tới, các vận động viên bơi lội thế giới sẽ phá nhiều kỷ lục hơn bao giờ hết. Dự đoán đó dựa trên sự ra đời của “Speedo LZR Racer” – bộ đồ bơi “không gian” được chế tạo từ loại vải do NASA thử nghiệm.
  • Tranh cãi: Cấm hay không cafein trong thể thao Tranh cãi: Cấm hay không cafein trong thể thao
    Olympic Bắc Kinh tới đây, nhiều nhà khoa học cho rằng nhiều VĐV điền kinh vẫn sẽ sử dụng cafein (đã ra khỏi danh sách chất kích thích bị cấm sử dụng trong thể thao) để tăng thành tích, trong khi tranh luận "Cấm hay không cấm sử dụng chất này" chưa ngã ngũ.